Bài cuối: Về gần hơn với dân
Hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an xã phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác, phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn góp phần vận hành thông suốt, hiệu quả. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an cấp xã đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về ANTT.
Điểm tựa biên cương
Thượng tá Bhnướch Đèn - Trưởng Công an xã Hùng Sơn cho biết, vùng biên giới Tây Giang cũ trước đây còn gọi là khu 7, căn cứ cách mạng kiên cường, anh dũng trên đỉnh Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ. Khi bàn đến tên gọi mới khi sát nhập 4 xã, cán bộ, nhân dân nơi đây đều thống nhất cao với tên gọi Hùng Sơn.
Khi chủ trương được thực hiện đồng loạt, Công an xã Hùng Sơn đã nhanh chóng ổn định công tác tổ chức, không gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn. ANTT trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, ổn định, an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, không xảy ra tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm… Tình hình cháy nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông ít xảy ra, không nghiêm trọng.
Thượng tá Đèn phấn khởi thông tin, nhiều năm nay lực lượng Công an đã tham mưu cho chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Bộ đội biên phòng duy trì và thực hiện tốt mô hình "Lá chắn vùng biên", phòng chống tội phạm và ma túy. Tiếp tục duy trì mô hình "Giao nộp chìa khóa xe máy cho già làng" vào các ngày lễ, tết nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi uống rượu bia, mô hình "Giao cưa lốc cho thôn quản lý", nhằm quản lý, bảo vệ rừng… Công an xã thường xuyên tổ chức các buổi phát động phong trào Toàn dân BVANTQ, tuyên truyền pháp luật, các nội dung phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy cho nhân dân, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mô hình "đổi vũ khí lấy kinh tế", tức là người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, sẽ được nhận các con vật như heo, gà, vịt nuôi để phát triển kinh tế, tiếp tục duy trì và triển khai trong thời gian tới…
Theo chân tổ công tác Công an xã, chúng tôi xuống địa bàn thôn A Banh 1. Cả thôn đang vào vụ thu hoạch lúa, vậy là các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng nhập vào, lội ruộng giúp dân gặt lúa. Bí thư Chi bộ thôn Bling Mưr nói, ở vùng biên giới này, việc gì dân gọi là Công an có mặt ngay, từ giúp dân gặt lúa, chằng chống nhà cửa phòng chống mưa bão, phòng chống cháy nổ… Người Cơ Tu luôn coi các cán bộ Công an là những đứa con trong nhà.
Xã A Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã A Vương và xã Bhalêê, huyện Tây Giang, Quảng Nam (cũ). Quê hương biên giới hùng vĩ trên đại ngàn Trường Sơn, bên dòng sông A Vương huyền thoại, nơi đồng bào Cơ Tu sinh sống, xã A Vương có 16 thôn, 1.329 hộ dân với 5.426 khẩu… Ngay từ khi thành lập xã, Công an xã A Vương đã ghi dấu ấn với những kết quả tích cực trong đảm bảo ANTT, xây dựng niềm tin vững chắc với nhân dân.
Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã A Vương cho biết, phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Cơ Tu đã trở thành sợi dây gắn kết giữa Công an xã và người dân. Việc thực hiện "4 cùng" của Công an xã tại A Vương đã trở thành một điểm sáng, không chỉ thể hiện sự gần gũi mà còn hiệu quả trong việc xây dựng niềm tin với nhân dân. Bà con Cơ Tu sẵn sàng chia sẻ thông tin về ANTT, từ tranh chấp nhỏ trong thôn bản đến các dấu hiệu bất thường ở khu vực biên giới. Gắn bó, sát dân giúp Công an xã hiểu rõ phong tục tập quán, đưa ra các giải pháp phù hợp trong đảm bảo ANTT. Cũng như các địa phương biên giới khác, Công an xã A Vương đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo để đảm bảo ANTT và hỗ trợ đời sống bà con, như "Lá chắn vùng biên" nhằm tăng cường tuần tra biên giới, phòng chống các loại tội phạm, ma túy; "Nhà tôi có bình chữa cháy" và "Tổ liên gia an toàn PCCC" nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy; "Cổng trường an toàn giao thông" để giữ gìn ANTT nơi trường học. Đặc biệt mô hình "Trao sinh kế, tiếp nhận vũ khí"…, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an nổi bật như một sáng kiến điển hình, khuyến khích người dân vùng cao tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, đồng thời hỗ trợ sinh kế như trao lợn, gà, vịt, giống cây trồng để bà con phát triển sản xuất, thay đổi nếp sống, chấm dứt tập quán tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.
Phát huy vai trò của già làng và trưởng bản, những người có uy tín trong việc gắn kết cộng đồng, Công an xã cùng các già làng tuyên truyền pháp luật, vận động bà con tham gia giữ gìn ANTT, chú trọng vào các vấn đề như phòng chống ma túy, bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn an ninh biên giới.
Bước vào kỷ nguyên mới, sự gắn bó bó mật thiết giữa cán bộ chiến sĩ Công an xã A Vương và nhân dân đã xây dựng một nền tảng an ninh vững chắc, mang lại sự đổi thay tích cực cho vùng đất trên dải Trường Sơn.
Khẳng định vai trò dưới áp lực đô thị hóa
Thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an phường (CAP) Hòa Minh, CAP Hòa Khánh Nam và Công an xã Hòa Sơn, CAP Hòa Khánh đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT tại địa bàn trọng điểm khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng. Nắm rõ đặc thù địa phương, CAP Hòa Khánh đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT. Từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và cấp ủy chi bộ khu dân cư nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã phát hiện, xử lý 30 vụ phạm pháp hình sự, trong đó điều tra, làm rõ 18 vụ, xử lý 25 đối tượng, chuyển cấp trên thụ lý 12 vụ. Tổ chức kiểm danh, kiểm diện 307 lượt đối tượng trong diện sưu tra, quản lý chặt các đối tượng được đặc xá, tha tù trở về địa phương, kịp thời ngăn chặn tái phạm.
Xác định rõ năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Đà Nẵng, CAP Hòa Khánh đã thực hiện nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Các chuyên đề phòng chống tội phạm theo chỉ đạo của Công an TP được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Lãnh đạo CAP trực tiếp dự họp tại các khu dân cư, lắng nghe ý kiến người dân, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và biết dân nghĩ gì, cần gì thông qua mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân".
Theo Trung tá Nguyễn Duy Ngọc- Trưởng CAP Hòa Khánh, trong điều kiện địa bàn phức tạp, dân cư đông, lực lượng mỏng, yêu cầu nhiệm vụ cao, đơn vị càng phải chủ động, gần dân, sát dân hơn nữa. Việc huy động sức mạnh tổng hợp từ cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ của nhân dân là yếu tố then chốt để giữ vững bình yên địa bàn. CAP sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về ANTT, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.
Từ đầu năm 2025 đến nay, CAP Hòa Khánh đã tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, thu hút trên 10.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, nhiều mô hình tự quản sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng khu vực được triển khai hiệu quả. Các mô hình này không chỉ tạo sự gắn kết trong cộng đồng mà còn thúc đẩy phong trào thi đua giữa các tổ dân phố, góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác và phòng ngừa tội phạm từ mỗi gia đình, khu dân cư.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động và tính kỷ luật trong công tác, mỗi cán bộ chiến sĩ CAP Hòa Khánh đang nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những điểm sáng trong thực tiễn công tác, đơn vị đang từng bước khẳng định vị trí là lực lượng nòng cốt, tiên phong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc - nơi kết nối đô thị Đà Nẵng năng động, phát triển với thế trận an ninh vững chắc.
Nhóm Phóng viên